Nước sông Hồng chỉ còn 0,48m

Nước sông Hồng chỉ còn 0,48m
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, sáng qua 21.1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội xuống mức 0,48m, là mức thấp kỷ lục mới trong hơn một thế kỷ qua, thấp hơn mực nước thấp nhất trong tháng 12.2009 gần 0,3m.

Nguyên nhân, theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, là do mưa ít, các sông suối thượng nguồn đã được chặn lại để làm hồ chứa thủy điện và trong thời gian qua các hồ chứa hầu như không xả hoặc xả không đáng kể.

Dự kiến, trong 1-2 ngày tới dòng chảy hạ lưu sẽ nhích lên do có mưa trên diện rộng ở miền Bắc nhưng vẫn cần phải chờ đến ngày 24.1, khi các hồ thủy điện bắt đầu xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân thì mực nước hạ lưu mới lên nhanh.

Theo Thanh niên

MỚI - NÓNG