Nước sông Lam dâng cao, người dân hoang mang chạy lũ

Nước dâng lên nhanh tại các vùng chiêm trũng thuộc các huyện hạ lưu sông Lam.
Nước dâng lên nhanh tại các vùng chiêm trũng thuộc các huyện hạ lưu sông Lam.
TPO - Tuy mới chỉ nằm ở mức báo động 1 nhưng mực nước tại sông Lam đang có xu hướng tăng. Điều này làm cho nhiều người dân ở các vùng chiêm trũng lân cận hạ lưu sông hoang mang chạy lũ.

Mực nước đo được tại sông Lam vào lúc 4h hôm nay (16/10) đoạn qua địa bàn huyện Nam Đàn, Nghệ An là 4,78m. Tuy nhiên, nước lũ từ thượng nguồn liên tục đổ về làm cho mực nước sông Lam tăng lên nhanh chóng. Trước tình hình này, tại các vùng chiêm trũng lân cận hạ lưu sông như huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, người dân gấp rút vận chuyển các vật dụng trong gia đình lên vị trí cao. Gia súc, gia cầm cũng được đưa vào vùng núi để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Cảnh Lộc (SN 1966, trú tại xóm Xuân Điền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương) cho biết: “Khu vực xóm tôi đã bị cô lập. nước đang dâng cao, sợ rằng trong tối nay sẽ ngập nhà. Giờ tôi phải lùa trâu bò vào núi để đảm bảo an toàn. Năm nào mưa xuống dài ngày, nước sông Lam cũng chảy về gây nên ngập úng”.

Nước sông Lam dâng cao, người dân hoang mang chạy lũ ảnh 1

Ông Nguyễn Cảnh Lộc lùa trâu vào núi tránh lũ.

Hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An lượng mưa đã giảm xuống. Nhưng do những ngày qua mưa lớn nên mực nước tại các sông hồ, đập chứa tăng cao.

Ngoài các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình thì Nghệ An đang nằm đang vùng có nguy cơ xảy ra lũ trên diện rộng.

Hơn 3.000 ngàn nhà dân bị ngập lũ

Ngày 16/10, thông tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh này có hơn 3 ngàn nhà dân bị ngập nước, gần 40 xã bị cô lập, quốc lộ 7 bị chia cắt, 2 người tử vong do lũ cuốn.

Theo đó, trong hai ngày qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến cho 131 xã, phường của 13 huyện, thành, thị: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Thành phố Vinh, Thị xã Cửa Lò, Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Đô Lương, Nghĩa Đàn bị ngập sâu trong biển nước.

Hiện quốc lộ 7 đang bị nước lũ chia cắt, phương tiện giao thông ùn tắc cục bộ, đến thời điểm chiều ngày 16/10, quốc lộ 7 không thể đi qua.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An) cho biết: “Hiện nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An mưa đã ngớt, tuy nhiên một số nơi còn bị ngập lụt sâu. Cũng do lượng mưa ít đi nên sáng nay dự kiến 7h xả lũ hồ Vực Mấu (TX Hoàng Mai, Nghệ An) nhưng chúng tôi đã quyết định không xả nữa...”.

Trên địa bàn có hai trường hợp tử vong do lũ cuốn là cháu Phạm Ngọc Hoàng (SN 2003) trú xã Nam Kim, Nam Đàn - học sinh lớp 8C, Trường THCS Nam Kim; anh Nguyễn Vĩnh Hà (SN 1987) trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Tình trạng sạt lở tại các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ xảy ra nhiều nơi.

Nhiều tuyến đường quốc lộ chạy qua địa phận tỉnh bị ngập, cấm lưu thông. Lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai phương án di dời dân tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và vùng trũng thấp đến nơi an toàn; triển khai ngay công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ; trích ngân sách để tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị chết.

MỚI - NÓNG