Nước trên các sông ở Quảng Bình đều vượt mức báo động 3

Mưa lớn kèm với gió Đông Nam cấp 6, cấp 7 khiến mực nước các sông lên cao
Mưa lớn kèm với gió Đông Nam cấp 6, cấp 7 khiến mực nước các sông lên cao
TPO - Sau 3 ngày mưa liên tục, kết hợp với gió Đông - Nam cấp 6, cấp 7 khiến mực nước trên các sông ở Quảng Bình đều vượt mức báo động III, gậy ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.

Tin từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, từ ngày 6-9/10 trên địa bàn có mưa to liên tục, cá biệt có nơi đo được như huyện Minh Hoá 742mm, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh 618mm, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thuỷ 468mm…

Tại trạm Đồng Hơi, nước trên sông Nhật Lệ vượt mức báo động III 43cm, trên sông Kiến Giang vượt mức báo động III 166cm, duy chỉ có sông Gianh tại trạm Mai Hoá đang ở báo động II.

Theo phân tích của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quảng Bình: Mưa vẫn tiếp tục trên diện rộng tại Quảng Bình trong nhiều ngày tới. Đặc biệt từ ngày13-16/10 do dãi hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp của rìa Tây Nam cao lạnh lục địa tăng cường, nên địa bàn Quảng Bình xuất hiện một đợt mưa rất to, tiếp tục gây ngập lụt trên diện rộng.

Nước trên các sông ở Quảng Bình đều vượt mức báo động 3 ảnh 1 Ngập lụt trên diện rộng ở Quảng Bình

Theo báo cáo mới nhất từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Bình, mưa lớn gây ngập lụt ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh. Đã có gần 5.000 ngôi nhà bị ngập lụt từ 0,5 đến trên 2m. 

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.