Nứt đất dài 500m ở Đô Lương, Nghệ An

Nứt đất dài 500m ở Đô Lương, Nghệ An
Sau nhiều trận mưa lớn, làng Thuận Lý, xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương xảy ra hiện tượng sụt lở, rạn nứt đất. Vệt nứt cách bờ sông Lam 30m; kéo dài khoảng 500m; có nơi sâu đến 60 – 70cm; rộng 40 – 50cm.

Do ảnh hưởng của hiện tượng sụt lở, nứt đất, ngôi nhà của anh Trần Đình Dũng và chị Trần Thị Liên (làng Thuận Lý) bị rạn nứt nhiều chỗ trên nền và tường.

Chị Liên cho biết: “Sau cơn mưa, buổi sáng ngủ dậy thấy nhà bị nứt nẻ. Đây là lần đầu tiên địa phương xảy ra hiện tượng này”. Việc nứt đất làm nhiều người dân Thuận Sơn lo lắng. Hiện chính quyền xã đã báo lên huyện, tìm biện pháp xử lý.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.