Nứt đất ở trung tâm Đà Lạt, dân nháo nhác lo sợ

Nhiều căn nhà xuất hiện các vết nứt.
Nhiều căn nhà xuất hiện các vết nứt.
TPO - Sáng 26/4, người dân và du khách trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 2), tuyến phố trung tâm của thành phố Đà Lạt nháo nhác khi bất ngờ phát hiện nhiều vết nứt nham nhở trong nhà và trên đường.   

Với ánh mắt âu lo, chị Hoàng Thị Kim Thu (trú tại số nhà 25 đường Nguyễn Văn Trỗi) kể, sáng nay khi vừa thức giấc chợt phát hiện hàng loạt vết nứt trên tường nhà, đặc biệt ở gian phía sau. Một số cửa sổ không thể đóng, mở được.

Láng giềng của chị là ông Nguyễn Tiến Duyệt (nhà số 27C) bồn chồn hết đi ra lại đi vào căn nhà. Ông nói khi thức dậy vào sáng hôm nay đã không mở được cánh cửa thông với hành lang tầng 2 của căn nhà.

Ông Duyệt xuống tới tầng trệt thì phát hiện nhiều vết rạn nứt trên tường nhà. Mặt đất ngoài sân cũng xuất hiện một vệt nứt gần như song song với mặt đường Nguyễn Văn Trỗi. Vết nứt này cách đường khoảng 10m.

Có ít nhất 13 căn nhà liền kề (11 căn ở đường Nguyễn Văn Trỗi từ số nhà 21 đến 29 và 2 căn trên đường Trương Công Định cũng trong tình trạng tương tự. Những căn nhà xuất hiện các vết nứt đang có hiện tượng nghiêng về phía sau. Vết nứt trên mặt đất còn xuất hiện tại vị trí của một số khách sạn khiến những người kinh doanh dịch vụ du lịch lo lắng đứng ngồi không yên.

Khu vực bị ảnh hưởng do tình trạng nứt đất bất thường này kéo dài gần 100m, còn vết nứt trên mặt đất gần như song song với mặt đường Nguyễn Văn Trỗi dài khoảng 30m.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Hiệp đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát để có biện pháp khắc phục kịp thời tình trạng bất thường này.

Công an thành phố Đà Lạt và Ban chỉ huy quân sự phường 2 đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Các cán bộ kỹ thuật của Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng đang tiến hành kiểm tra hệ thống cấp thoát nước trong khu vực xem có xảy ra hiện tượng rò rỉ nước gây ra sụt lún, nứt đất hay không… 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.