Ồ ạt trộm cát rừng phòng hộ để xây thủy điện

Khe suối trên vùng cao A Lưới bị đào nát để lấy cát xây thủy điện
Khe suối trên vùng cao A Lưới bị đào nát để lấy cát xây thủy điện
TP - Sau vụ trộm cát xây thủy điện A Lin B1 bị phát hiện nhưng chưa được chính quyền tỉnh xử lý rốt ráo, thì mới đây, tình trạng này lại tái diễn tại dự án thủy điện Sông Bồ (cùng địa bàn huyện miền núi A Lưới), ngay trong phạm vi rừng phòng hộ. 

Mới đây, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới phát văn bản khẩn gửi các cơ quan chức năng tại tỉnh TT-Huế yêu cầu can thiệp về hành vi đào trộm cát trong lâm phần do đơn vị quản lý, sau khi lực lượng bảo vệ rừng phát hiện Cty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ (gọi tắt là Cty Sông Bồ - chủ đầu tư Dự án thủy điện Sông Bồ, đóng tại xã Hương Phong, huyện A Lưới) tổ chức khai thác cát trái phép.

Vị trí hiện trường do Cty Sông Bồ ngang nhiên tổ chức khai thác cát trái phép thuộc khoảnh 7, tiểu khu 309 (xã Hương Phong, A Lưới). Qua kiểm tra, ghi nhận hiện trường, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới phối hợp Công an, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã Hương Phong tiến hành lập biên bản vụ việc.

Theo ghi nhận từ hiện trường, trước thời điểm bị phát hiện hành vi đào trộm cát trong phạm vi rừng phòng hộ, Cty Sông Bồ đã tự ý cho mở một tuyến đường trái phép men theo sông Bồ đi vào tại khoảnh 7, tiểu khu 309 do Ban Quản lý rừng phòng hộ A Lưới quản lý, nhằm phục vụ mục đích “rút ruột” tài nguyên khoáng sản.

Thời điểm kiểm tra, tại hiện trường còn tồn trữ một đống cát lớn chưa chuyển hết đi nơi khác, với khối lượng khoảng 50m3 ở cuối con đường mở tự phát, cách chân đập thủy điện khoảng 2km. Việc ngang nhiên đào trộm cát trong phạm vi rừng phòng hộ đã để lại những đoạn hào, hố có chiều dài 40m, rộng 30m, sâu khoảng 1m. Hàng trăm khối cát nơi đây đã bị lấy đi.

Không chỉ đào trộm cát sỏi, các cơ quan chức năng huyện A Lưới còn xác nhận có tình trạng doanh nghiệp tổ chức sàng lọc đá bằng nước và xả nước thải gây ô nhiễm thượng nguồn sông Bồ. Khi đắp đường “chui” dẫn vào lâm phần rừng phòng hộ, doanh nghiệp đã tự ý lấy đất, đá ở suối và hai bên đường để thi công tuyến giao thông tự phát này.

Căn cứ hồ sơ khai thác, tận thu khoáng sản trên địa bàn A Lưới, cơ quan chức năng địa phương khẳng định, chưa hề có bất kỳ văn bản nào của cấp có thẩm quyền cấp phép cho Cty Sông Bồ khai thác cát tại phạm vi rừng phòng hộ đầu nguồn, thuộc khoảnh 7- tiểu khu 309 như đã nêu. Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu Cty Sông Bồ dừng ngay việc khai thác cát tại phạm vi rừng phòng hộ nói trên.

Trao đổi với PV, ông Lê Toàn Thắng, Giám đốc Cty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ, thừa nhận doanh nghiệp này đã khai thác cát trái phép tại khu vực kể trên. Tuy nhiên, ông Thắng “nại” lý do, khu vực khai thác cát nằm trong diện tích quy hoạch thuộc các hạng mục của Nhà máy thủy điện Sông Bồ.

Trước đây, công ty đã gửi văn bản về việc đăng ký khai thác cát, đá đến cấp có thẩm quyền xem xét cấp phép, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Đến nay, sau khi bị phát hiện hành vi phi pháp, công ty đã dừng múc cát trái phép; đồng thời, gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh TT-Huế cấp phép khai thác cát.

Được biết, hiện không chỉ có thủy điện Sông Bồ, mà tại nhiều dự án thủy điện ở TT-Huế cũng xảy ra tình trạng tương tự, như thủy điện A Lin B1... Mới đây, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế, cho biết, tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ việc Cty Cổ phần Thủy điện Sông Bồ khai thác cát, sỏi trái phép để có biện pháp xử lý nghiêm.

Trước đó, báo Tiền Phong cũng từng thông tin, tại sông A Lin, đoạn gần khu vực dự án Thủy điện A Lin B1 (xã Hồng Trung, huyện A Lưới) do Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú làm chủ đầu tư, xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép để xây thủy điện. Lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, thanh tra việc sử dụng khoáng sản của các đơn vị thi công, thanh tra việc nhập khoáng sản có chứng từ, hóa đơn, chứng minh được nguồn gốc hay không? Đối với phần khai thác ngoài mỏ được UBND tỉnh cấp phép thì phải thực hiện nghiêm việc truy thu, xử phạt. Tuy nhiên, từ hơn một tháng nay, trong khi sự việc kể trên đang rơi vào im lặng, thì “cát tặc” lại rộ lên tại công trình thủy điện Sông Bồ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.