Ồ ạt trồng cây để đòi... bồi thường

Ồ ạt trồng cây để đòi... bồi thường
TP - Khi công nhân Nhà máy Xi măng Đồng Bành (huyện Chi Lăng) tiến hành xây dựng một số hạng mục đặt dây chuyền tại khu vực thôn Cây Hồng và Mái Lá, bỗng đâu, dân bắt đầu mang đủ thứ cây về trồng.
Ồ ạt trồng cây để đòi... bồi thường ảnh 1
Cắm cây na để đòi bồi thường -Ảnh: Đ.B

Ồ ạt nhất là sau tết, phong trào trồng cây hòng đòi bồi thường mọc lên như nấm. Có những chỗ, cứ 20 cm, người dân cắm bừa cành xoài, na, nhãn.

Tương tự, dự án xây dựng nhà máy luyện kim màu tại thôn An Chi, xã Bình Trung, Cao Lộc được phê duyệt với quy mô dự án là 6,2ha, sẽ có 42 hộ dân thôn An Chi bị thu hồi đất xây dựng nhà máy.

Nắm được thời cơ này, nhiều hộ nơi đây cũng đua nhau trồng các loại cây như chuối, mận, cà phê lên đất ruộng, đất trồng rau sắp bị thu hồi để “làm tiền”.

Chưa biết, việc làm này có được chấp nhận hay không, nhưng ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như tiền bạc của dân, vụ mùa bị xâm hại.

Cách đây vài năm, cũng tại xã Bình Trung đã xảy ra hiện tượng dân xây hàng chục ngôi nhà chỉ trong một vài đêm để mong được đền bù.

Song do dự án chậm thi công nên nhiều người đang mếu dở, khóc dở trở thành con nợ bất đắc dĩ.                                                                       

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG