Ô mai đào chứa lượng chì cao gấp 224 lần

Ô mai đào chứa lượng chì cao gấp 224 lần
TP - Chi cục An toàn thực phẩm Nghệ An vừa lấy mẫu xí muội bán tại khu vực chợ Vinh, cổng trường Tiểu học Lê Mao và Trường HecMan (thành phố Vinh) để kiểm nghiệm. Các sản phẩm này đều chứa kim loại nặng (chì) và chất ngọt tổng hợp hóa học Cyclamat.

> Ô mai, xí muội chứa hàm lượng chì vượt... 27 lần mức cho phép

Ô mai đào chứa lượng chì cao gấp 224 lần ảnh 1

Theo kết quả phân tích của Trung tâm Y tế dự phòng địa phương, xí muội baby có hàm lượng chì cao gấp 60 lần giới hạn cho phép; Ô mai đào ngọt chứa lượng chì cao gấp 224 lần; Một số mẫu xét nghiệm khác có chất tạo ngọt tổng hợp Cyclamat, loại phụ gia bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm của Bộ Y tế.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.