Ô nhiễm môi trường vì dưa thải loại

Ô nhiễm môi trường vì dưa thải loại
TP - Sau nhiều ngày ăn chực, nằm chờ ở cửa khẩu Tân Thanh, khi đến lượt thông quan, xuất bán sang Pò Chài (Trung Quốc), các chủ hàng méo mặt vì chất lượng hàng đã xuống mã. Chủ hàng phía bên kia sai người kiểm kê, lọc kỹ từng quả và thải loại không thương tiếc quả nhỏ, kém tròn mọng, không còn tươi. Nhiều xe, số lượng thải loại gần một nửa…

Một hiện tượng đáng lo ngại khác, đó là việc ăn uống, sinh hoạt tại chỗ của hàng nghìn chủ hàng, lái xe đang đỗ dừng phương tiện dài trên 20 km trên địa bàn. Nhiều ngày nay, các loại rác thải đồ ăn, túi, giấy ăn, vệ sinh vứt la liệt làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm rất cao.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, chiều 7/4, lượng xe ô tô chở hoa quả vẫn đổ về Lạng Sơn rất lớn; số xe còn tồn lên tới gần 1.000 xe: Có hai đoạn đường bị ùn tắc nghiêm trọng là tuyến đường tránh thị trấn Đồng Đăng và khu vực Pác Luống dẫn đến khu vực kiểm hóa Tân Thanh dài khoảng 20 km.

MỚI - NÓNG