Ô nhiễm nguồn nước, cá và hàu chết hàng loạt

Ô nhiễm nguồn nước, cá và hàu chết hàng loạt
TP - Tại xã đảo Long  Sơn TP Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng tàu) xảy ra hiện tượng cá và hàu chết hàng loạt, đẩy hàng trăm hộ nuôi cá và hàu rơi vào hoàn cảnh nợ nần.
Ô nhiễm nguồn nước, cá và hàu chết hàng loạt ảnh 1
Ảnh minh hoạ

Môi trường ô nhiễm đang đẩy ngành nuôi hàu và cá mú Long Sơn vào ngõ cụt.

Hộ Nguyễn Thị Nhung, ở Bến Cồn, thôn 7, cuối năm 2007 vay ngân hàng gần 100 triệu đồng để đầu tư thả 1.500 con cá mú giống, nuôi cá mú được 8 tháng chỉ còn 2 tháng nữa là thu hoạch thì cá chết hàng loạt.

Với giá cá mú hiện nay là 300 ngàn đồng/kg, tính trung bình mỗi con cá nặng 600gr, thì chị Nhung bị mất trắng gần 240 triệu đồng. Cá chết, gia đình chị trắng tay, nợ ngân hàng không trả được.

Một lãnh đạo xã Long Sơn cho biết, trong một thời gian ngắn xảy ra hiện tượng hàu bị chết hàng loạt, mức độ thiệt hại ở những hộ nuôi hàu đều hơn 90%.

Được biết, tại Long Sơn đã xảy ra hiện tượng cá và hàu bị chết mỗi năm thiệt hại tăng dần nhưng không thiệt hại lớn như tháng 7 và 8/ 2008 vừa qua.

Tại Long Sơn, hàu chết hàng loạt nhưng hàu con lại không thể lớn được, cũng không có khả năng phục hồi như trước. Trước đây, trung bình mỗi dây hàu đạt sản lượng khoảng 1 tạ, bây giờ 10 dây hàu cũng chưa được 1 tạ.

Theo kết quả đánh giá chất lượng nước sông của Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa- Vũng tàu: nước sông Rạch Ván, xã Long Sơn (tại thời điểm có cá chết 7/2008), bị ô nhiễm nặng, hàm lượng hữu cơ tăng dần từ vị trí bến Ông Bảo đến khu vực tiếp nhận nước thải của khu chế biến hải sản, nồng độ ôxy hòa tan trong nước giảm dần đến mức không, đây có thể là một trong những nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết tại sông Rạch Ván, Long Sơn. 

Tại Bà Rịa - Vũng tàu, mức độ công nghiệp hóa tăng nhanh cơ sở công nghiệp xả thẳng nước ô nhiễm xuống sông dẫn đến các con sông Cỏ May, Rạch Ván, Thị Vải ô nhiễm nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.