Ô tô bốc cháy khi trốn khỏi hiện trường tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sau khi gây tại nạn, lái xe bỏ mặc nạn nhân định cháy trốn nhưng không thành do xe bốc cháy cách hiện trường khoảng 3km.

Tối ngày 2/4, trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương nặng. Lái xe ô tô gây tai nạn đã bỏ mặc nạn nhân, lái xe chạy trốn, bị phát hiện cách hiện trường khoảng 3 km do đầu xe bốc cháy. Người lái xe ô tô được xác định là N. X. Q (SN 1985, trú tại huyện Tân Sơn, Phú Thọ). 

Nguồn tin ban đầu: khoảng 22 giờ 30, Q. điều khiển ô tô bán tải BKS 81C - 06685 chạy trên đường Phạm Văn Đồng hướng Gia Lai – Kon Tum, va vào xe máy BKS 81F3 - 0549 (người bị nạn chưa rõ danh tính).

Sau đó, Q. lái ô tô đi tiếp, bỏ mặc nạn nhân. Phát hiện sự việc, một người dân chạy xe máy đuổi theo. Đến thôn 4 (xã Biển Hồ, thành phố Pleiku), ô tô đột ngột dừng lại do phần đầu xe (đã va vào xe máy hỏng nặng) bốc cháy dữ dội. Lái xe hoảng loạn cầu cứu người dân dập lửa.

Ô tô bốc cháy khi trốn khỏi hiện trường tai nạn ảnh 1

Đầu ô tô bị bốc cháy, biến dạng.

Tại hiện trường, nạn nhân bị thương nặng đã được dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu giữ cả hai phương tiện để điều tra, làm rõ .

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.