TT-Huế:

Ô tô chở nửa tỷ đồng 'hàng hiệu' gắn mác ở... Hà Nam

Lô hàng này được nhập lậu về Trung Quốc, sau đó gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng trước khi tung ra thị trường tiêu thụ
Lô hàng này được nhập lậu về Trung Quốc, sau đó gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng trước khi tung ra thị trường tiêu thụ
TPO - Lô hàng được nhập về từ Trung Quốc rồi đư tới một làng nghề ở Hà Nam gắn các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Sau khi hoàn tất công đoạn "phù phép" này, lô hàng được chở vào TPHCM tiêu thụ.

Chiều 25/8, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh này vừa bắt giữ một ô tô tải chở hàng chục kiện hàng hóa, với hàng nghìn đôi giày dép, túi xách, quần áo là sản phẩm nhập lậu được làm giả, làm nhái các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Qua công tác trinh sát nắm tình hình trên tuyến Quốc lộ 1 nhánh tránh thành phố Huế trước đó, lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Công an TT-Huế  phát hiện xe tải mang BKS 90C- 036.02, do tài xế Nguyễn Quang Trung (34 tuổi, ngụ Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam) điều khiển hướng Quảng Trị - Đà Nẵng có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi ngang qua địa bàn xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy, TT-Huế).

Lực lượng này phối hợp với Cảnh sát Giao thông TT-Huế tiến hành ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, qua đó, phát hiện phương tiện vận tải kể trên chở 55 kiện hàng lớn, bên trong chứa hàng nghìn đôi giày dép, túi xách, áo quần… là sản phẩm nhập lậu được làm giả, làm nhái các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới. Theo đánh giá ban đầu, số hàng này trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Ô tô chở nửa tỷ đồng 'hàng hiệu' gắn mác ở... Hà Nam ảnh 1

Toàn bộ lô hàng không có hóa đơn chứng từ hợp pháp nào

Thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Quang Trung không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa kể trên. Lô hàng này được nhập về từ Trung Quốc, sau đó, thực hiện thêm công đoạn gắn nhãn hiệu nổi tiếng thế giới từ một làng nghề ở Hà Nam. Sau khi hoàn tất làm giả, làm nhái, lô hàng trên đường chở vào TPHCM tiêu thụ thì bị phát hiện, thu giữ. Hiện, công an tạm giữ toàn bộ hàng hóa kể trên để tiến hành xử lý theo đúng quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.