Ô tô đâm 12 xe máy, hơn chục người thương vong

Ô tô đâm 12 xe máy, hơn chục người thương vong
Lúc 16 giờ 5 phút hôm nay (7-10), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Sư Vạn Hạnh - Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM) làm ít nhất một người chết, hơn 10 người bị thương, 12 xe máy hư hỏng, nằm la liệt.

Ô tô đâm 12 xe máy, hơn chục người thương vong

Lúc 16 giờ 5 phút hôm nay (7-10), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Sư Vạn Hạnh - Lý Thái Tổ (quận 10, TP.HCM) làm ít nhất một người chết, hơn 10 người bị thương, 12 xe máy hư hỏng, nằm la liệt.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trần Duy
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Trần Duy.

Anh Diệp Chí Cường, một nhân chứng cho biết: "Vào thời điểm trên, các phương tiện giao thông đang dừng xe khi tín hiệu đèn đỏ thì một chiếc ôtô 7 chỗ mang biển số 52P-8312 đột nhiên tông thẳng vào mọi người từ phía sau". Một chiếc xe Attila đã bị cháy rụi.

Tổng cộng có 12 chiếc xe máy bị nạn - Ảnh: Trần Duy
Tổng cộng có 12 chiếc xe máy bị nạn - Ảnh: Trần Duy.

Sau khi tông vào các phương tiện, tài xế điều khiển chiếc xe ôtô đã bỏ chạy thẳng về phía vòng xoay ngã 7.

Thông tin ban đầu có ít nhất một người chết, hơn 10 người bị thương. Người chết là nữ, chưa xác định danh tính (đã tử vong trước khi nhập viện).

Một chiếc xe Attila bị cháy rụi - Ảnh: Trần Duy
Một chiếc xe Attila bị cháy rụi - Ảnh: Trần Duy.

Ghi nhận của PV tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy những chiếc xe máy bị nạn nằm la liệt, nát bét.

Thông tin mới nhất từ lực lượng chức năng, tài xế điều khiển chiếc xe ôtô gây tai nạn hiện đã bị tạm giữ tại Công an phường 9, Q.10.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển chiếc xe bỏ chạy - Ảnh: Trần Duy
Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển chiếc xe bỏ chạy - Ảnh: Trần Duy.

Những người bị thương đã được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện 115. Bệnh viện phải huy động toàn bộ bác sĩ trực trong ngày để cứu chữa cho các nạn nhân.

Đến 19 giờ hôm nay, 14 nạn nhân (tính cả ca tử vong) của vụ tai nạn được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 115, trong đó có hai ca rất nặng.

Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Nữ (chưa xác định danh tính), bị đa chấn thương, gãy xương cẳng chân, giập lá lách, được phẫu thuật khẩn cấp, nằm ở khoa hồi sức ngoại.

2. Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1981), đa chấn thương nặng, nằm ở khoa hồi sức ngoại.

3. Dương Tấn Nghiêm (SN 1963), chấn thương cẳng chân, nằm ở khoa ngoại chấn thương.

4. Tăng Thị Trúc Đào (SN 1987), chấn thương cột sống cổ và chấn thương chân, đang ở phòng cấp cứu.

5. Nguyễn Thị Lam Bình (SN 1986), chấn thương cẳng chân, đang ở phòng cấp cứu.

6. Nguyễn Thị Xuân Vân (SN 1983), chấn thương đầu vai, đang ở phòng cấp cứu.

7. Ngô Thị Minh Ngọc (SN 1968), chấn thương cột sống cổ, đang ở phòng cấp cứu.

8. Trương Thị Minh Hiền (SN 1954), gãy hở hai xương cẳng chân, đang ở phòng cấp cứu.

9. Dương Thị Thanh Thảo (SN 1972), chấn thương cẳng chân, đang ở phòng cấp cứu.

10. Võ Ngọc Đức (SN 1969), chấn thương cột sống cổ, bệnh viện đã cho về.

11. Trần Thị Hoàng Lan (SN 1989), chấn thương vai, đã cho về.

12. Võ Thị Kim Hoàng (SN 1989), chấn thương cẳng chân, đã cho về.

13. Nguyễn Hải Anh (SN 1989), chấn thương cột sống lưng, đã cho về.

Theo Trần Duy - Viên An
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG