Ô tô đâm nhau kinh hoàng ở Phú Thọ, 7 người thương vong

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: CTV.
TPO - Chiếc xe 24 chỗ chở theo khoảng 20 hành khách đâm va vào xe tải đi ngược chiều, khiến 1 người tử vong và 6 người khác trọng thương.

Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào 17h15 hôm qua (24/7) tại tiểu khu 10, xã Tiêu Sơn (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). 

Theo một số người dân, vào thời điểm trên, chiếc xe khách 24 chỗ mang BKS 22B-001.98 thuộc công ty vận tải Sơn Hưng chạy tuyến Mỹ Đình – Tuyên Quang lưu thông theo hướng Phú Thọ đi Tuyên Quang. Khi tới đoan qua tiểu khu 10, chiếc xe bất ngờ đâm va vào xe tải đi ngược chiều. 

Ô tô đâm nhau kinh hoàng ở Phú Thọ, 7 người thương vong ảnh 1

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Ảnh: CTV.

Vụ tai nạn khiến 1 hành khách tử vong và 6 người khác trên chiếc xe khách bị thương.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ở thời điểm gặp nạn, trên chiếc xe khách có khoảng 20 hành khách. 

Ô tô đâm nhau kinh hoàng ở Phú Thọ, 7 người thương vong ảnh 2

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị gọt bay nóc, hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn khiến đoạn đường trên tắc nghẽn giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.