Huế:

Ô tô đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt ngay sát trạm xăng ven quốc lộ 1

TPO - Trong lúc dừng cạnh trạm xăng, ô tô đầu kéo bỗng bốc cháy dữ dội. Người tham gia giao thông phải dừng gấp phương tiện, tránh xa vị trí hỏa hoạn vì sợ xe phát nổ.

Sáng 2/7, ô tô đầu kéo BKS 51C-587.30 kéo theo rơ moóc BKS 51R- 137.29 do tài xế Nguyễn Văn Lục (SN 1987, trú ở phường 5, quận 5, TPHCM) điều khiển theo hướng Bắc - Nam trên tuyến Quốc lộ 1, sau khi dừng đỗ ven đường thì bỗng bốc cháy.

Thời điểm trên, khi đến trạm xăng 36 xã Phong Thu (huyện Phong Điền, TT-Huế), tài xế Lục cho xe dừng bên phải lề đường, ngay bên điểm cung cấp xăng dầu. Bất ngờ ca bin xe đầu kéo phát hỏa dữ dội.

Ô tô đầu kéo bốc cháy ngùn ngụt ngay sát trạm xăng ven quốc lộ 1 ảnh 1 Hiện trường vụ cháy xe đầu kéo. Ảnh Phong Anh

Phát hiện sự việc, tài xế Lục cùng nhân viên trạm xăng 36 dùng bình cứu hỏa dập lửa, nhưng bất thành.

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, trùm lên toàn bộ phần đầu xe. Vụ hỏa hoạn tạo ra cột khói bốc cao, có thể nhìn thấy từ khoảng cách nhiều cây số, khiến nhiều người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 phải dừng phương tiện, tránh xa vì sợ xe phát nổ.

Nhận tin báo hỏa hoạn, lực lượng chức năng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh TT-Huế đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế lửa lớn. Sau khoảng 20 phút, đám cháy trên xe đầu kéo đã được khống chế. Tuy nhiên, do lửa lớn diễn ra nhanh, nên toàn bộ phần cabin xe đầu kéo đã bị lửa thiêu rụi, gây thiệt hại gần như hoàn toàn.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.