TT-Huế:

Ô tô lao xuống vực sâu, ba người thoát chết hy hữu

Ô tô lao xuống vực sâu, ba người thoát chết hy hữu
TP - Khoảng 23 giờ đêm 12-1, tại đoạn cua tay áo phía bắc đèo Phú Gia, thuộc địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (tỉnh TT- Huế), một ô tô tải đang lưu thông trên Quốc lộ 1A bị rơi xuống vực sâu.
Ô tô lao xuống vực sâu, ba người thoát chết hy hữu ảnh 1
Ô tô lao xuống vực sâu vào đêm 12-1. Ảnh : V.N


Ô tô tải gặp nạn mang BKS 37S-5975, do tài xế Nguyễn Minh Phương (SN 1986, trú tại Nghệ An) điều khiển, chở đá vôi chạy hướng Huế - Đà Nẵng, khi lên đèo, do chở nặng đã bị trôi ngược dốc, làm đổ 7 mét lan can bảo vệ đường đèo, sau đó lao xuống vực sâu khoảng 30m, lật ngửa.

Ba người trên ô tô chở đầy đá thoát chết một cách hy hữu, ô tô hư hỏng hoàn toàn.

Được biết, vị trí xảy ra tai nạn là một khúc cua tay áo nguy hiểm thường xuyên xảy ra lật xe. Ngành giao thông đã xây dựng hệ thống lan can bảo vệ bằng bê tông; tuy nhiên, móng lan can thiếu kiên cố nên dễ dàng bị ô tô húc đổ khi xảy ra va chạm.

Sau vụ tai nạn nêu trên 5 giờ đồng hồ, cũng tại đèo Phú Gia, vào lúc 4 giờ sáng 13-1, ô tô tải mang BKS 43S-8242 di chuyển hướng Nam - Bắc, do tài xế Nguyễn Văn Tú (SN 1980, trú tại Đà Nẵng) điều khiển đã bị lật nhào xuống đường khi đang tăng tốc lên đèo. Tài xế thoát chết cho biết, do trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, nên ô tô lao ra khỏi đường, mất thăng bằng. 

MỚI - NÓNG