Ô tô tải lật giữa đường, nhiều người ngồi trên thùng xe bị thương

Em A Thịnh được cấp cứu tại Bệnh viện
Em A Thịnh được cấp cứu tại Bệnh viện
TPO - Được biết, sau khi bốc đầy xe chở sắn, các bệnh nhân ngồi lên thùng xe, khi xe lật cả 7 người ngồi trên xe bị thương, riêng tài xế Thọ an toàn.

Chiều 22/11, ông Lâm Quang Huy- Chủ tịch UBND xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết: khoảng 10h trưa cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra vụ lật xe ô tô tải chở sắn (tại đây dân gọi là củ khoai mì), do tài xế Nguyễn Văn Thọ (31 tuổi, ngụ tại huyện Tu Mơ Rông) điều khiển, khiến 7 người bị thương phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu.

7 nạn nhân gồm A Thịnh (12 tuổi, học sinh lớp 6 bị gãy chân, bị thương vùng bụng), A Sản (12 tuổi), A Nhum (33 tuổi), A Thương (15 tuổi), A Tài (36 tuổi), A Sang (19 tuổi) và A lâm (25 tuổi) tất cả cùng ngụ tại làng Kon Hia 3, xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông.

Được biết, sau khi bốc đầy xe chở sắn, các bệnh nhân ngồi lên thùng xe, khi xe lật cả 7 người ngồi trên xe bị thương, riêng tài xế Thọ an toàn.

Vụ việc đang được Công an huyện Tu Mơ Rông điều tra.

MỚI - NÓNG