Theo ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Duy Thành, mỗi khi trong nhà có người qua đời, ban lễ tang và Hội người cao tuổi của xã sẽ đến báo cho gia đình và vận động nhà không nên rải vàng mã trên đường, tạo ra rác thải và hậu quả rác bay đầy đường khó xử lý. Hơn 10km đường chính nối với xã giáp ranh và các ngõ hẻm đường nhánh đều thực hiện không rải vàng mã. Tuy nhiên để đảm bảo yếu tố tâm linh của người Việt, xã vẫn cho phép người dân đốt vàng mã trong tang lễ và đốt từng đoạn cho đến nghĩa trang. Xã chủ trương vận động người dân và không xử phạt nếu vi phạm, thể hiện tình làng nghĩa xóm. Việc không rải vàng mã là một trong những điều khoản xây dựng thôn văn hóa và được người dân đồng thuận.
Ở xã không rải vàng mã
Một trong những tuyến đường không rải vàng mã của xã Duy Thành. Ảnh:Nguyễn Trang |
TP - Gần 3 năm nay, việc cấm rải vàng mã khi đưa tang được người dân xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam chấp hành như một biện pháp bảo vệ môi trường.
MỚI - NÓNG
Để tiến xa, U23 Việt Nam phải cải thiện rất nhiều
TP - Không nhiều người cảm thấy mừng rỡ sau chiến thắng của U23 Việt Nam ở trận ra quân gặp U23 Kuwait. Đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn bộc lộ không ít vấn đề và họ cần khắc phục sớm nếu muốn đi xa ở VCK U23 châu Á 2024.
Highlights U23 Indonesia vs U23 Australia: Người hùng Ari, chiến thắng xứng đáng
TPO - U23 Indonesia đã có chiến thắng đầy quả cảm trước U23 Australia với màn trình diễn xuất sắc quen thuộc của thủ môn Ernando Ari.
Sau 7 năm, nhà máy xử lý nước thải vẫn không hoạt động
TP - Qua 7 năm đầu tư xây dựng song nhà máy xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp (CN) Quán Ngang (xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) vẫn chưa đưa vào hoạt động.