Ôm mìn trả thù, 3 người thương vong

Ôm mìn trả thù, 3 người thương vong
TPO - Ngày 12/7, tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xảy ra vụ nổ mìn khiến 1 người chết và 2 người bị thương.
Ông Hà đang được điều trị sau vụ nổ mìn
Ông Hà đang được điều trị sau vụ nổ mìn.

Sự việc xảy ra khoảng 17h30, ngày 12/7. Trong lúc gia đình ông Phạm Xuân Hà (SN 1966) cùng vợ là Nguyễn Thị Phương (SN 1965, trú tại bản Lầu 2, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) đang ăn cơm tối, thì thấy Lê Văn Tuấn (SN 1970, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, em rể ông Hà) xông thẳng vào nhà cùng với quả mìn trên tay, đe dọa sẽ cho nổ tung cả nhà.

Ông Hà, bà Phương hốt hoảng chạy, đẩy Tuấn ra khỏi nhà. Đúng lúc ra khỏi thềm, Tuấn bất ngờ châm kíp mìn. Sau tiếng nổ lớn vang lên, hàng xóm chạy sang thấy Tuấn tử vong tại chỗ, thi thể không nguyên vẹn. Ông Hà và bà Phương bị thương nặng.

Ông Hà nhập viện với tình trạng đa chấn thương ở vùng bụng, vỡ ruột và bị cắt cụt một tay trái. Sau phẫu thuật, huyết động đã ổn định nhưng bệnh nhân vẫn phải thở máy. Bà Phương bị chấn thương sọ não, đang được các bác sĩ khoa Thần kinh tiếp tục theo dõi, điều trị. Bác sĩ Lê Văn Dũng - Khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức, bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết.

Theo người nhà ông Hà, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa con trai ông Hà là anh Phạm Xuân Hiếu (SN 1993) với Tuấn trong việc làm ăn thời gian gần đây. Nhiều lần, Tuấn đến gia đình ông Hà đòi nợ và đã từng đưa mìn de dọa.

Cùng ngày, người thân của anh Lê Văn Tuấn tiến hành mai táng nạn nhân. Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Viết
MỚI - NÓNG