Ông chủ ‘siêu máy bơm’ tự bỏ tiền sửa cống, lắp chắn rác

Rác ngập dưới miệng cống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Rác ngập dưới miệng cống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh.
TPO - Sau sự cố nước mưa trên đường không xuống cống được do hệ thống cống tràn ngập rác và một đoạn bị xuống cống, ông chủ siêu máy bơm đồng ý ứng tiền tu sửa và lắp lưới chắn rác toàn bộ hệ thống miệng thu nước.

Tối 25/10, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM và đại diện công ty cổ phần tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đã đồng ý ký biên bản bàn giao hệ thống thoát nước (sau khi vớt rác) để phục vụ siêu máy bơm chống ngập tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Siêu máy bơm chính thức hoạt động trở lại từ thời điểm ký biên bản bàn giao.

Trước khi ký biên bản, Trung tâm chống ngập cùng Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, đại diện Sở GTVT TPHCM và UBND quận Bình Thạnh đã tiến hành kiểm tra hiện trường, kiểm tra các miệng thu nước và lòng cống xem còn rác hay có tắc nghẽn nữa không.

Ông chủ ‘siêu máy bơm’ tự bỏ tiền sửa cống, lắp chắn rác ảnh 1
Ông chủ ‘siêu máy bơm’ tự bỏ tiền sửa cống, lắp chắn rác ảnh 2 Trung tâm chống ngập cùng tập đoàn Quang Trung kiểm tra hệ thống cống trước khi bàn giao.

Đại diện Trung tâm chống ngập khẳng định các tuyến cống đã sạch rác, đồng thời hệ tuyến cống từ chân cầu Thủ Thiêm chạy vào đường Nguyễn Hữu Cảnh không đấu nối với hệ thống cống của tuyến đường này.

Tuy nhiên, ngày 18/10 có lượng nước lớn tràn lên mặt đường chảy về đường Nguyễn Hữu Cảnh. Trung tâm chống ngập sẽ tăng cường vận hành van 1 chiều của tuyến cống này, đảm bảo nước ở sông Sài Gòn không tràn lên bề mặt đường.

Đồng thời, phía Trung tâm chống ngập có trách nhiệm quản lý, duy tu, thông cống đảm bảo khả năng thoát nước cho tuyến cống để phục vụ siêu máy bơm.

Ông chủ ‘siêu máy bơm’ tự bỏ tiền sửa cống, lắp chắn rác ảnh 3
Ông chủ ‘siêu máy bơm’ tự bỏ tiền sửa cống, lắp chắn rác ảnh 4 Buổi ký bàn giao cống trong đêm 25/10.

Trong buổi bàn giao, do đoạn cống phía dưới chân cầu vượt gần đường Điện Biên Phủ bị xuống cấp và nghi ngờ rác từ trên đường trôi xuống cống qua các cửa thu nước, đại diện Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung đồng ý tự ứng chi phí (không tính lãi) và thuê đơn vị chức năng, năng lực sửa chữa đoạn cống, lắp đặt lưới chắn rác toàn bộ các miệng thu trên tuyến cống thoát nước đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Trước đó, cơn mưa vào ngày 17/10 với vũ lượng không lớn, thời gian mưa không dài nhưng tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập mặc dù siêu máy bơm vẫn hoạt động. Trong khi 8 lần thử nghiệm trước với điều kiện khắc nghiệt hơn, mưa lớn với vũ lượng trên 125mm, triều cường cao… siêu máy bơm vẫn chống ngập tốt cho tuyến đường này. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cũng đã chúc mừng thành công bước đầu đối với chủ đầu tư.

Ông chủ ‘siêu máy bơm’ tự bỏ tiền sửa cống, lắp chắn rác ảnh 5 Siêu máy bơm đã thử nghiệm thành công 8 lần.

Nghi ngờ hệ thống cống bị tắc nghẽn, tập đoàn Quang Trung cùng Trung tâm chống ngập TPHCM đi kiểm tra và vớt được từ dưới 6 miệng cống lên gần 25m3 rác.

MỚI - NÓNG