Ông Cục phó "mất trộm" cùng đoàn thanh tra môi trường đã về Hà Nội

Khách sạn nơi ông Quang trình báo bị mất tài sản lớn. Ảnh Việt Văn
Khách sạn nơi ông Quang trình báo bị mất tài sản lớn. Ảnh Việt Văn
TPO - Chiều 28/9, ông Phan Nhân Duy, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An xác nhận, đoàn kiểm tra Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tạm dừng kiểm tra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Quang, Cục phó Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) cùng các thành viên của Tổng cục Môi trường đã rời Long An về Hà Nội vào chiều cùng ngày.

Được biết, ông Quang về lại Hà Nội để giải trình các nội dung liên quan đến vụ mất trộm 385 triệu đồng tại khách sạn nơi ông này cùng đoàn thanh tra lưu trú tại Long An.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, trú TP.Hà Nội), Cục phó Cục kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường) trình báo mất 385 triệu đồng cùng 1 chiếc laptop khi nghỉ ở khách sạn T.V (TP.Tân An, tỉnh Long An) vào ngày 26/9. Ngay sau đó, Công an TP.Tân An đã tiếp nhận, khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Xuân Quang khẳng định số tiền bị mất là tiền cá nhân, mang theo để làm việc riêng cho gia đình.

Hiện tại Công an TP.Tân An vẫn đang tiếp tục điều tra vụ mất trộm trên. Cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố vụ án.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 7/9, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có quyết định về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa và Long An.

Theo đó, tại tỉnh Long An có 30 doanh nghiệp nằm trong danh sách bị thanh kiểm tra. Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, trong đó ông Nguyễn Xuân Quang, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) làm trưởng đoàn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.