Ông Đinh Đình Phú đúng là Đại tá an ninh

Ông Đinh Đình Phú đúng là Đại tá an ninh
Một số người dân Hải Phòng đồn rằng ông Phú, người công dân dũng cảm không phải là Đại tá an ninh như ông từng nhận. Thực hư câu chuyện thế nào?
Ông Đinh Đình Phú đúng là Đại tá an ninh ảnh 1

Chiều qua (12/7), tại nhà riêng ông Phú ở Đồ Sơn, trao đổi với PV Tiền phong về vấn đề trên, ông Phú “chọi trâu” cho xem Quyết định nghỉ hưu số 22/QĐNH, ngày 10/3/1991 do Phó GĐ Trần Đồn ký.

Quyết định ghi rõ: quyết định ông Đinh Đình Ngà (tên khai sinh của ông Phú là Đinh Đình Ngà, trong quá trình hoạt động an ninh, ông lấy tên là Đinh Đình Phú), nguyên trưởng phòng, cấp bậc: Đại tá, nghỉ hưu từ ngày 1/4/1991.

Bên cạnh đó, Giấy chứng nhận hưu trí, số 196976 và Phiếu chứng nhận lương hưu và trợ cấp, số sổ: 196976 đều ghi rõ: ông Đinh Đình Ngà, sinh năm 1935, chức vụ, cấp bậc: nguyên trưởng phòng, đại tá, công tác tại CATP Hải Phòng.

MỚI - NÓNG