Ông Đinh Trường Thọ được bầu làm Bí thư Huyện ủy Thanh Oai

Ông Đinh Trường Thọ phát biểu tại Đại hội.
Ông Đinh Trường Thọ phát biểu tại Đại hội.
TPO - Sau hơn 2 ngày làm việc, sáng nay Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố công tác bầu nhân sự. Với kết quả đạt 100% phiếu bầu, ông Đinh Trường Thọ - tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Thanh Oai khóa mới.

Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 (khóa XXIII) diễn ra trong 3 ngày (từ 22 đến 24/7). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong báo cáo chính trị được Phó Bí thư Huyện ủy (khóa XXII) - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng trình bày tại đại hội, cho biết: nhiệm kỳ 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Trong đó, tổng giá trị sản xuất trung bình 5 năm qua của huyện ước đạt 16.961 tỷ đồng/năm, bằng 102,12% kế hoạch; thu nhập bình quân năm 2020 ước đạt 55 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu đề ra… Đến nay Thanh Oai đã có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, toàn huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm tới, báo cáo chính trị nhấn mạnh, huyện Thanh Oai phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới; tiếp đó từng bước hoàn thành các tiêu chí của quận đô thị. “Tuy nhiên các tiêu chí phát triển này sẽ gắn chặt với phát triển đô thị sinh thái, kinh kế ven đô, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng để phấn đấu đưa huyện trở thành quận đô thị trong tương lai”, ông Sáng thông tin.

Thay mặt Thành ủy Hà Nội về dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bà mong muốn Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những kết quả này, sớm đưa huyện trở thành địa phương đạt các tiêu chí về phát triển đô thị.

Để thực hiện được các nhiệm vụ, mục tiêu trên, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng lưu ý, Thanh Oai cần phát huy các lợi thế của một huyện giáp danh nội đô, có biện pháp huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững, kết nối thông thương với các quận, khu vực nội thành.

Ông Đinh Trường Thọ được bầu làm Bí thư Huyện ủy Thanh Oai ảnh 1 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt sáng 24/7.

Ngày 24/7, Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Oai bước sang làm việc cuối cùng. Trong sáng nay, Đại hội đã công bố kết quả bầu nhân sự và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới gồm 37 thành viên. Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Oai khóa mới đã họp Hội nghị lần thứ Nhất và bầu Ban Thường vụ Huyện ủy (gồm 11 thành viên); Bầu ra Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy (gồm 7 thành viên).

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu ra chức danh Bí thư; kết quả với số phiếu bầu 100%, ông Đinh Trường Thọ - Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (nhiệm kỳ 2015-2020) đã tiếp tục được bầu vào chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ mới (2020-2025 – Khóa XIII).

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.