Ông Hoàng Trung Hải làm phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện

Ông Hoàng Trung Hải
Ông Hoàng Trung Hải
TPO - Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bộ Chính trị điều động ông Hải giữ chức Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều 7/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự lễ công bố quyết định có Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Hoàng Trung Hải. Ngoài ra còn có các đại biểu đại diện cho các cơ quan T.Ư và Thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính-Trưởng Ban Tổ chức TƯ công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Bộ Chính trị điều động ông Hải giữ chức Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, việc Bộ Chính trị phân công ông Hoàng Trung Hải làm Phó Trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng để phát huy năng lực nghiên cứu chiến lược, kinh nghiệm cá nhân vào công việc chung của Đảng.

Ông Vượng cũng bày tỏ mong muốn ông Hoàng Trung Hải tiếp tục phát huy năng lực đóng góp vào công việc của Đảng.

Bộ Chính trị cũng phân công ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.

Ông Hoàng Trung Hải (61 tuổi, quê xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Ông Hoàng Trung Hải được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội từ ngày 4/2/2016. Trước đó, ông là Phó Thủ tướng Chính phủ từ 2007 - 2016.

Ngày 10/1/2020, ông Hải bị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo vì những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II) khi ông giữ chức phó thủ tướng.

MỚI - NÓNG