Ông Kim Quốc Hoa tạm dừng điều hành Báo Người cao tuổi

Ông Kim Quốc Hoa.
Ông Kim Quốc Hoa.
Theo quyết định mới nhất từ Ban Thường vụ TW Hội Người cao tuổi Việt Nam, ông Kim Quốc Hoa phải tạm dừng nhiệm vụ điều hành Báo Người cao tuổi từ ngày 13/2.

Ông Nguyễn Duy Quyền, Phó Tổng Biên tập được giao tạm phụ trách, điều hành Báo Người cao tuổi kể từ thời điểm nêu trên.

Quyết định này căn cứ vào Điều lệ Hội và Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực TW Hội, căn cứ công văn số 175 ngày 9/2/2015 của Bộ TT&TT cũng như Quyết định của Thường trực Hội này.

Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ  cùng vừa có quyết định truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về đề nghị của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Văn bản này cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có văn bản số 45/BTV-HNCT ngày 11/2 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thanh tra đột xuất Báo Người cao tuổi.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Việc thanh tra đột xuất tại Báo Người cao tuổi do Bộ TT&TT quyết định, thực hiện theo chức năng, thẩm quyền; Thủ tướng Chính phủ không chỉ đạo việc thanh tra này.

Yêu cầu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam làm việc với Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng xử lý vấn đề liên quan đến việc thanh tra nói trên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.