Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân

Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân
TPO - Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã tái đắc cử Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 22/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân (TP HCM) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bế mạc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 người.

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy. Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận Bình Tân đã tái đắc cử chức danh Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Văn Thinh sinh năm 1972, quê ở huyện Củ Chi (TPHCM, có trình độ Kỹ sư xây dựng, Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân ảnh 1 Ông Lê Văn Thinh (trái) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo TPHCM

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với một số nhiệm vụ chủ yếu như: Đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 15% đến 16%/năm. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm 10%. Thu từ khu vực kinh tế tăng bình quân hàng năm 10%. Tổng vốn đầu tư xã hội 5 năm đạt 115.000 tỉ đồng. Đến năm 2025, quận xây dựng mới 700 đến 1.000 phòng học, phấn đấu đạt 230-250 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học…

Theo ông Lê Văn Thinh, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất của quận tăng bình quân 14,80%/năm, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Về quy hoạch, sử dụng đất, quận đã hoàn thành điều chỉnh 8 đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, thực hiện quy hoạch lộ giới 652 hẻm.

Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân ảnh 2 Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của quận Bình Tân trong nhiệm kỳ qua. Ông Lê Thanh Liêm đề nghị quận Bình Tân cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của thành phố, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Ông Liêm cũng lưu ý lãnh đạo quận Bình Tân đẩy nhanh tiến độ việc thực hiện dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, khu trung tâm dân cư Tân Tạo, đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng 1, 2 trạm ép rác kín trên địa bàn.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.