Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long

TPO - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử) do ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch.

Ông Lữ Quang Ngời làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long ảnh 1 Ông Lữ Quang Ngời - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Cảnh Kỳ

Hai Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử là ông Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Hồ Văn Huân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thư ký Ủy ban Bầu cử là ông Trần Văn Hên - Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long.

Ủy ban Bầu cử có 23 ủy viên là đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban thuộc Thành ủy, các sở, ngành và đoàn thể tỉnh Vĩnh Long.

Ủy ban Bầu cử tỉnh có con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long. Kinh phí hoạt động của Ủy ban Bầu cử tỉnh được sử dụng trong kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đặt trụ sở tại Sở Nội vụ Vĩnh Long.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 23 và hết nhiệm vụ theo Điều 28 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015.

Ủy ban Bầu cử tỉnh được quyền trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.