Ông Lý Vinh Quang làm Phó chủ tịch thường trực tỉnh Lạng Sơn.

Ông Lý Vinh Quang (bìa phải) tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TL.
Ông Lý Vinh Quang (bìa phải) tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: TL.
TPO - Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa họp bàn, phân công ông Lý Vinh Quang (Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) đảm nhiệm cương vị Phó chủ tịch thường trực.

Ông Quang sẽ điều hành công việc của UBND tỉnh khi tỉnh này chưa kiện toàn được chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Trước đó, HĐND tỉnh khóa XV kỳ họp lần thứ 12 đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch tỉnh đối với ông Vy Văn Thành để nghỉ chờ chế độ hưu.

Ngày hôm nay (14/12), UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề để triển khai một số nhiệm vụ, trong đó có vấn đề nâng cao trách nhiệm điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn có 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ông Lý Vinh Quang có 2 tân phó chủ tịch là ông Phạm Ngọc Thưởng và ông Nguyễn Công Trưởng (vừa trúng cử tại kỳ họp HĐND tỉnh ngày 10/12; đang chờ phê chuẩn của Thủ tướng chính phủ). 


Dự kiến, ông Thưởng sẽ phụ trách khối văn xã; còn ông Trưởng phụ trách mảng kinh tế.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.