Ông Mai Quốc Bình kiêm chức Cục trưởng Cục Chống tham nhũng

Ông Mai Quốc Bình kiêm chức Cục trưởng Cục Chống tham nhũng
TP - Theo quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, ông Mai Quốc Bình - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kiêm chức Cục trưởng Cục chống tham nhũng.
Ông Mai Quốc Bình kiêm chức Cục trưởng Cục Chống tham nhũng ảnh 1
Ông Mai Quốc Bình

Hôm qua (22/11), ông Trần Văn Truyền đã ký quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ.

Cục có chức năng, nhiệm vụ giúp Tổng TTCP quản lý nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện công tác chống tham nhũng theo thẩm quyền của TTCP; trực tiếp tiến hành thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc thẩm quyền; tiếp nhận, thu thập thông tin về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng...

Phó Tổng TTCP Mai Quốc Bình được bổ nhiệm kiêm giữ chức Cục trưởng Cục Chống tham nhũng.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Chống tham nhũng gồm có Văn phòng và các phòng chức năng: Phòng theo dõi chống tham nhũng khối các bộ, ngành (Phòng 1); Phòng theo dõi chống tham nhũng khu vực các tỉnh miền Bắc (Phòng 2); Phòng theo dõi chống tham nhũng khu vực các tỉnh miền Trung (Phòng 3); Văn phòng đại diện tại TP HCM, theo dõi chống tham nhũng khu vực các tỉnh miền Nam.

MỚI - NÓNG