Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Thành uỷ Nam Định

Ông Nguyyễn Anh Tuấn được đại hội bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Bí thư Thành uỷ Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Long
Ông Nguyyễn Anh Tuấn được đại hội bầu tiếp tục giữ chức Bí thư Bí thư Thành uỷ Nam Định nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Long
TPO - Sáng nay, sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã bế mạc. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành uỷ Nam Định (nhiệm kỳ 2015-2020) tiếp tục được bầu làm Bí thư Thành uỷ Nam Định nhiệm kỳ mới.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nam Định lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 4-6/8). Tham dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho trên 15 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị tại Đại hội đã nêu rõ những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 85-89%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 75-80,2%.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Thành uỷ Nam Định ảnh 1
Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Thành uỷ Nam Định ảnh 2 Đại hội Đảng bộ thành phố Nam Định diễn ra trong 3 ngày 4,5,6/8  - Ảnh: Hoàng Long

Đặc biệt, kinh tế- xã hội của thành phố có chuyển biến mạnh với chỉ số kinh tế liên tục tăng trưởng, đạt tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) ước thực hiện năm 2020 đạt 74.641 tỷ đồng, bình quân hàng năm tăng 13,18%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh, đạt tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%; nông nghiệp giảm còn 0,4%. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 43.697 tỷ đồng, chiếm 30% toàn tỉnh. Số doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn là 1.254, đến nay có 2.824 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn 27.124 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt 11.688 tỷ đồng. Giáo dục và Đào tạo tiếp tục giữ vững thành tích là lá cờ đầu của tỉnh về chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi. Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được triển khai hiệu quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Thành uỷ Nam Định ảnh 3

Nguyên Uỷ viên BCT, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An chúc mừng đại hội - Ảnh: Hoàng Long

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Nam Định đề ra các chỉ tiêu cụ thể như thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 130 triệu đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 99,7%; nông, lâm, thủy sản là 0,3%. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân hàng năm từ 0,2-0,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 15-17%. Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 9-10%. Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt trên 3.300 tỷ đồng. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; trong đó "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" từ 15-20%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên.

Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Thành uỷ Nam Định ảnh 4

Sau 3 ngày làm việc, đại hội đã thành công tốt đẹp - Ảnh: Hoàng Long

Theo tân Bí thư Thành uỷ Nguyễn Anh Tuấn, ở nhiệm kỳ mới 2020- 2025 này, thành phố Nam Định đặt mục tiêu đột phá là sẽ đăng ký từ xây dựng thành phố trở thành Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng ở một số lĩnh vực thành "phấn đấu xây dựng thành phố Nam Định văn minh, hiện đại, gắn với đô thị thông minh, là trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng".

Theo đó, đô thị này sẽ sát nhập, mở rộng thành phố về phía Nam sông Đào, trở thành thành phố ven sông như phần lớn các đô thị trung tâm cả nước.

"Theo quy hoạch mới, sẽ có thêm 3,4 cây cầu nối phần đô thị hiện nay với phần đô thị mới thành lập phía bên kia sông Đào. Chỉ trong 1,2 năm tới, có từ 4,5 khu đô thị mới và hàng loạt công trình mới sẽ hiện hình để phục vụ mục tiêu đột phá này", ông Tuấn thông tin.

MỚI - NÓNG