Ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội

Ông Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Ông Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
TPO - Sáng 25/11, Quốc hội đã bầu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội với tỷ lệ tán thành 86%. Theo đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực từ 1/1/2016.

Trước đó Quốc hội cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, gồm 4 Phó Chủ tịch, 16 Ủy viên.

Thay mặt Hội đồng, phát biểu tại Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, hứa sẽ làm việc hết sức mình, tuân thủ nghiêm túc Hiến pháp và Pháp luật để cuộc bầu cử được thực hiện theo đúng Hiến pháp và Pháp luật.

“Chúng tôi rất mong các ĐBQH tiếp tục ủng hộ, giám sát, giúp đỡ và mong được đồng bào cả nước ủng hộ để tổ chức thành công cuộc bầu cử vào 22/5/2016”, ông Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.