Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam

TPO - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI đã tiến hành bầu Ban thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Quang tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 với tỉ lệ phiếu bầu 56/56 (đạt 100%).

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam ảnh 1

Ông Nguyễn Ngọc Quang.

Trước đó vào ngày 30/9, tại Hội nghị bàn về công tác nhân sự, Tỉnh ủy Quảng Nam đã bầu ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch HĐND Quảng Nam giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010-2015 với số phiếu bầu 100%. Ông Quang lúc này thay thế ông Lê Phước Thanh có đơn xin thôi chức Bí thư tỉnh ủy và đã được Bộ chính trị chấp thuận

Ông Nguyễn Ngọc Quang sinh năm 1958, quê quán quận Hải Châu (TP Đà Nẵng), trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế, trình độ chính trị cao cấp. Trước khi giữ chức vụ này, ông Quang từng kinh qua các chức vụ phó giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Quảng Nam,Trưởng ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, phó chủ tịch UBND tỉnh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã bầu Phan Việt Cường và ông Đinh Văn Thu tiếp tục giữ chức vụ phó bí thư tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 với tỉ lệ phiếu bầu 100%.

Đại hội cũng bầu 15 người vào ban thường vụ tỉnh ủy và 11 người vào Ủy ban kiêm tra tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam sẽ bế mạc vào chiều nay, ngày 14/10.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.