Ông Nguyễn Thanh Chấn chính thức được minh oan

Ông Nguyễn Thanh Chấn nhận quyết định đình chỉ điều tra của Bộ Công an.
Ông Nguyễn Thanh Chấn nhận quyết định đình chỉ điều tra của Bộ Công an.
TPO - Sáng ngày 25/1, tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung - Việt Yên (Bắc Giang), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã đọc quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Nguyễn Thanh Chấn. Sau 10 năm ngồi tù oan, ông Chấn đã chính thức được minh oan.

Quyết định đình chỉ điều tra từ CQĐT Bộ Công an nêu rõ, kết quả điều tra thấy có đủ căn cứ kết luận bị can Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961) không thực hiện hành vi phạm tội giết chị Nguyễn Thị Hoan ngày 15/8/2003 tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang.

Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an cho biết, ngay sau khi hồ sơ vụ việc được chuyển từ Tòa án nhân dân tối cao đến cơ quan điều tra Bộ công an, lãnh đạo cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo các điều tra viên cơ quan và văn phòng CSĐT tập trung khẩn trương điều tra lại những tài liệu mấu chốt để nhanh chóng có quyết định đình chỉ điều tra đối với ông Chấn nếu có đủ căn cứ.

“Sau quá trình khẩn trương xác minh, củng cố các tài liệu chứng cứ chúng tôi thấy có đủ căn cứ để quyết định đình chỉ điều tra với ông Nguyễn Thanh Chấn. Quyết định đình chỉ điều tra này đồng thời cũng là quyết định mang tính pháp lý minh oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn”, ông Đạt nói.

Trung tướng Triệu Văn Đạt cũng nói, việc giải quyết vấn đề bồi thường oan sai cho ông Nguyễn Thanh Chấn, các cơ quan tư pháp trung ương sẽ tập trung giải quyết theo đúng các quy định mà luật bồi thường trách nhiệm nhà nước chính sách quy định. Còn chính quyền địa phương cần quan tâm giải quyết tốt vấn đề chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ ông Nguyễn Thanh Chấn và gia đình ổn định cuộc sống.

MỚI - NÓNG