Ông Nguyễn Thanh Ngọc đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ sáng nay 28/8. Ảnh: Tân Châu
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu nhận nhiệm vụ sáng nay 28/8. Ảnh: Tân Châu
TPO - Với 49/51 số phiếu bầu, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng nay (28/8), HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 18, Khóa IX, giới thiệu và bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ảnh 1 Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc. Ảnh: Tân Châu.

Với 49/51 số phiếu bầu, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2016-2020.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ảnh 2 Kỳ họp HĐND tỉnh Tây Ninh lần 18 sáng nay 28/8. Ảnh: Tân Châu

Ông Ngọc giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thay ông Phạm Văn Tân, ông Tân tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Tây Ninh đã bãi nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh để nghỉ hưu theo quy định. Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1297/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Tân.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ảnh 3 Quá trình công tác của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc.
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.