Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch TPHCM

Ông Nguyễn Thành Phong.
Ông Nguyễn Thành Phong.
TPO - Với 96,4% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X đã được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND.

Sáng nay (11/12), trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 20, HĐND TPHCM đã bầu người đứng đầu UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP HCM.

Theo công bố chính thức từ Ban kiểm phiếu của kỳ họp, có 83 đại biểu tham gia bỏ phiếu. Số phiếu phát ra, thu vào và phiếu hợp lệ là 83 phiếu. Kết quả: Ông Nguyễn Thành Phong đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu là 80/83 (đạt 96,4%).

Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch TPHCM ảnh 1

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong, sinh năm 1962, quê quán Bến Tre, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, học vị tiến sĩ Kinh tế. Ông từng được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM (1995), sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Năm 1997, ông được bầu làm đại biểu QH khóa X. Hai năm sau, ông làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Ông được bầu làm Bí thư TƯ Đoàn vào năm 2002 đồng thời tái đắc cử đại biểu QH khóa 11.

Tháng 7/2005, ông Phong được phân công giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Năm 2007, ông được điều động về làm thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư quận 2.

Hai năm sau đó, ông được điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch TPHCM ảnh 2

Ông Nguyễn Thành Phong (áo xanh) từng được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội sinh viên Việt Nam TP.HCM (1995), sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch TPHCM ảnh 3
Ông Nguyễn Thành Phong được bầu làm Chủ tịch TPHCM ảnh 4

Ông Nguyễn Thanh Phong trả lời phỏng vấn báo chí sau khi trở thành tân Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động tham gia ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khoá IX.

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM khóa X, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu lại (tái cử) làm Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM.

Cũng vào sáng nay, HĐND TPHCM đã bầu ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Công thương và bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM. 

Cũng trong sáng nay, các đại biểu HĐND TPHCM đã bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND TPHCM, gồm Thiếu tướng Lê Đông Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM, ông Võ Văn Hoan, Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND TPHCM; ông Sử Ngọc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư; ông Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và bà Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.