Ông Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo bầu cử tại TPHCM

TPO - Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM, làm Trưởng ban Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; bầu cử đại biểu HĐND xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 20/1, Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM cho biết, Thành uỷ TPHCM đã có quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; bầu cử đại biểu HĐND xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

 Theo đó, Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM quyết định phân công ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ TPHCM làm Trưởng ban. Ngoài trưởng ban ra, Ban Chỉ đạo bầu cử có 4 phó ban và 12 uỷ viên. Tổng cộng Ban chỉ đạo bầu cử có 17 người.

 Các phó ban gồm ông Trần Lưu Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ; ông Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

 Ban Chỉ đạo của Thành uỷ lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV; bầu cử đại biểu HĐND xã, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

 Trưởng ban Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc để tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

MỚI - NÓNG