Ông Nguyễn Xuân Cường làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT

Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát (phải) chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường.
Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát (phải) chúc mừng tân Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường.
TPO - Ngày 9/12, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, thực hiện ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư, giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT. Như vậy, đến nay, Bộ NN&PTNT có 6 Thứ trưởng.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Phát cho biết, ngày 27/11, Bộ Chính trị đã ký quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTN; ngày 7/12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường giữ chức Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và có hiệu lực ngay từ ngày ký.

“Chúng tôi đã họp Ban cán sự và đã thống nhất phân công anh Nguyễn Xuân Cường là Thứ trưởng thường trực Bộ và phụ trách về tái cơ cấu ngành” - Bộ trưởng Cao Đức Phát nói và nhận xét tân Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường “là một nhà nông nghiệp từ bé”.

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, ông Nguyễn Xuân Cường cho biết: “Tôi chính thức công tác được 34 năm. Đây là lần thứ hai được về công tác ở ngành chuyên với lĩnh vực mình học. Khi về Ban Kinh tế T.Ư, tôi được lãnh đạo Ban giao phụ trách mảng nông nghiệp - nông thôn, do đó cũng có thời gian được nghiên cứu sâu hơn. 

Chính vì thế, những kiến thức về vĩ mô chung, trong đó  có kiến thức về kinh tế nông nghiệp chắc chắn sẽ góp phần đắc lực cho năm tới tôi thực thi nhiệm vụ Thứ trưởng tại Bộ NN&PTNT. Bản thân tôi xin hứa sẽ cố gắng cao nhất và không ngừng học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ mà tập thể cũng như Đảng giao phó” – ông Cường nói

Ông Nguyễn Xuân Cường, sinh ngày 14/10/1959, quê Đan Phượng, Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, ông Cường từ giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây (cũ), Thứ trưởng Bộ TN&MT, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Phó Trưởng ban Kinh tế T.Ư.

MỚI - NÓNG