Ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội. Ảnh: Như Ý
TPO - Với đa số đại biểu Quốc hội đồng ý, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức trở thành tân Thủ tướng Chính phủ. Sáng nay (7/4), tân Thủ tướng đã tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội.

Theo kết quả được Ban kiểm phiếu công bố vào sáng nay, có 446 đại biểu đồng ý (tương đương 90,28 % tổng số đại biểu Quốc hội) bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ. 44 đại biểu không tán thành, chiếm tỷ lệ 8%.

Như vậy ông Nguyễn Xuân Phúc đã đắc cử Thủ tướng Chính phủ với đa số phiếu đồng ý.

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng Chính phủ với tỷ lệ tán thành chiếm 96%.

Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội theo quy định của Hiến pháp.

"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào nhân dân cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", tân Thủ tướng tuyên thệ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954, quê quán tỉnh Quảng Nam, cử nhân kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình làm việc, ông Phúc đã đảm nhiệm các chức vụ như: Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Khi ra Trung ương, ông Phúc đã đảm nhận các chức vụ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Phúc cũng là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII…

Trao đổi với phóng viên, đại biểu quốc hội Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) kỳ vọng tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả của Chính phủ nhiệm kỳ trước, đồng thời khắc phục ngay những tồn tại đã mắc phải mà báo cáo của Chính phủ đã nêu với 8 nhóm vấn đề tồn tại.

“Tôi tin tưởng và kỳ vọng những đồng chí được giao trọng trách trong Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ sẽ điều hành hoạt động một cách linh động, hiệu quả, có như vậy nền kinh tế, quốc phòng an ninh của quốc gia mới tốt lên được”, đại biểu Trần Ngọc Vinh bày tỏ.

MỚI - NÓNG