Ông Phạm Ngọc Thưởng làm chủ tịch tỉnh Lạng Sơn

Tân chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu nhậm chức.
Tân chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu nhậm chức.
TPO - Sáng nay (ngày 22/4), HĐND tỉnh Lạng Sơn họp kỳ thứ 13 để làm công tác nhân sự, kiện toàn chức danh chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, ông Phạm Ngọc Thưởng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh với số phiếu cao. 

Tham gia kỳ họp của HĐND tỉnh Lạng Sơn sáng nay có 45 đại biểu. Với tỷ lệ 78,43% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Lạng Sơn đã bầu ông Phạm Ngọc Thưởng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND tỉnh này.

Phát biểu nhậm chức, ông Thưởng hứa nỗ lực phấn đấu, cùng Đảng bộ quân dân các dân tộc xứ Lạng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Trước đó, ngày 21/4, Ban chấp hành đảng bộ Lạng Sơn đã họp và bầu ông Thưởng giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Ngọc Thưởng làm chủ tịch tỉnh Lạng Sơn ảnh 1

Kỳ họp HĐND tỉnh Lạng Sơn sáng nay.

Ông Phạm Ngọc Thưởng sinh năm 1968, là tiến sỹ Ngữ văn. Trong quá trình công tác, ông Thưởng đã đảm nhiệm các chức vụ: Hiệu trưởng trường CĐSP Lạng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh, Bí thư huyện ủy Chi Lăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.