Ông Trần Bình Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga Trần Bình Minh phát biểu tại Đại hội.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - LB Nga Trần Bình Minh phát biểu tại Đại hội.
TP - Ngày 10/12, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga diễn ra ở Hà Nội với hơn 300 đại biểu tham dự. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Chủ tịch Phân ban Liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov và Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt Vladimir Buianov đến dự và phát biểu tại Đại hội. 

Trong 5 năm nhiệm kỳ IV, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã đạt nhiều thành tựu to lớn: Mạng lưới tổ chức Hội được mở rộng, tổ chức được hơn 220 hoạt động lớn nhỏ; đẩy mạnh xã hội hoá nguồn lực hoạt động, qua đó làm được nhiều việc lớn, trong đó có các hội nghị giao ban toàn quốc tổ chức hằng năm tại các địa phương, dựng tượng đài Anh hùng Liên Xô và Việt Nam (phi công vũ trụ Gherman  Titov tại vịnh Hạ Long…), trao đổi nhiều đoàn với phía bạn Nga… 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành 86 người, Ban Thường vụ 28 người, 9 phó chủ tịch. Nhà báo Trần Bình Minh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, TGĐ Đài Truyền hình Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội.

MỚI - NÓNG