Ông Trần Khiêu thôi chức Phó Bí thư tỉnh Trà Vinh

Ông Trần Khiêu thôi chức Phó Bí thư tỉnh Trà Vinh
Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định cho thôi chức Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Trần Khiêu.

Ông Trần Khiêu thôi chức Phó Bí thư tỉnh Trà Vinh

> Bệnh viện khẳng định 'phó phòng quậy Chủ tịch tỉnh' có thai

> Buộc thôi việc nữ phó phòng 'đại náo' ủy ban tỉnh

> Chủ tịch tỉnh Trà Vinh ký "khó hiểu" trước khi nghỉ hưu 

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có quyết định cho thôi chức Phó Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Trần Khiêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Trần Khiêu
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Trần Khiêu.
 

Tại buổi làm việc trực tiếp với PV sáng 26/6, ông Lê Văn Hẳn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Trà Vinh - xác nhận, ngày 24/6, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, một Phó Ban Tổ chức Trung ương đã vào Trà Vinh và trao quyết định cho thôi chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010- 2015 đối với ông Trần Khiêu (59 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh) theo nguyện vọng của ông này.

Cũng theo ông Hẳn, Tỉnh ủy Trà Vinh đang bàn bạc xem xét xin chủ trương để tìm người thay thế ông Khiêu.

Trước đó, vào tháng 4/2013, ông Trần Khiêu có đơn xin nghỉ hưu trước thời hạn vì lý do sức khỏe. Ban Thường vụ, Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh Trà Vinh có cuộc họp và bỏ phiếu thống nhất cho ông này nghỉ theo chính sách. Sau đó, Tỉnh ủy Trà Vinh đã báo cáo lên Trung ương xem xét.

Cũng trong buổi gặp, PV hỏi, có thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào làm việc với những sai phạm của ông Khiêu trong dự thảo kết luận thanh tra Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh mà một số báo đã đưa, ông Lê Văn Hẳn cho biết là không có sự việc này.

> Bị buộc thôi việc, nữ Phó phòng ‘quậy’ UB tỉnh đi kiện

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.