Ông Văn Hữu Chiến làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Minh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Minh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến
Ngày 3-10, tại kỳ họp lần thứ 2 (bất thường), HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII đã bầu ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND thành phố khóa VIII giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, với tỷ lệ phiếu bầu trúng cử đạt 91,83%.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Minh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến
Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh và Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Minh
tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Phát biểu tại kỳ họp, ông Văn Hữu Chiến bày tỏ quyết tâm cố gắng hết sức mình để cùng tập thể UBND thành phố phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố đã biểu quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố để nhận nhiệm vụ tại Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Kỳ họp cũng đã thông qua tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về Quy chế hoạt động của Đại biểu và Nội quy của kỳ họp HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, do thành phố Đà Nẵng là 1 trong 10 địa phương được chọn tổ chức thí điểm không bầu cử HĐND cấp phường, xã.

Kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2009, kế hoạch điều chỉnh vốn xây dựng cơ bản năm 2011...

Theo Văn Sơn
Thông tấn xã Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG