Ông Võ Văn Thưởng: 'Sớm thực hiện chiến lược sách quốc gia'

Ông Võ Văn Thưởng: 'Sớm thực hiện chiến lược sách quốc gia'
TPO - Sáng 9/2, tại TPHCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến làm việc và chúc Tết Nhà xuất bản Trẻ.

Tại buổi thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Nhà xuất bản Trẻ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá chiến lược sách quốc gia do NXB Trẻ đề xuất sẽ sớm được thực hiện với sự chung tay của Chính phủ.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Sớm thực hiện chiến lược sách quốc gia' ảnh 1

Báo cáo với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Trẻ cho biết hiện nay chất lượng làm sách tại đơn vị này đã đạt trình độ tiệm cận với các Nhà xuất bản trên thế giới, trong đó chú trọng đảm bảo tiêu chí “sạch cả về nội dung lẫn hình thức”.

Trong năm 2018 này, NXB Trẻ sẽ từng bước trở thành nhà xuất bản điện tử, hiện đại, trong đó có việc quyết định chính xác ngày/ giờ in một cuốn sách nào đó. Cũng trong các chiến lược phát triển, dự kiến, đúng dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, NXB Trẻ sẽ công bố dòng sách riêng cho thiếu nhi.

Trao đổi với Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Minh Nhựt kiến nghị Đảng, Nhà nước sớm ban hành chiến lược sách quốc gia. Với chiến lược này, chúng ta cần định ra mốc thời gian cho 10 năm, 20 năm... tới gắn với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm dành cho sách khoa học, sách văn hóa...

Mặt khác, cần ưu tiên, tập trung đầu tư cho sách thiếu nhi. Bởi theo ông Nhựt, thực tế nước ta có điều kiện thuận lợi về dân số trẻ, nhưng số nhà văn viết về thiếu nhi lại rất khan hiếm.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá, trong hoạt động báo chí - xuất bản, NXB Trẻ đã đóng góp nhiều tác động tích cực đối với công chúng bạn đọc, với môi trường xuất bản, văn hóa. Thế hệ làm xuất bản hiện nay đã phát huy được sự say mê, nhiệt huyết và lòng yêu nghề của các anh, chị làm xuất bản trẻ các thế hệ trước.

Đội ngũ làm xuất bản của NXB Trẻ đã phục vụ được đông đảo đối tượng đọc sách, giữ được xuyên suốt yếu tố trẻ của mình. Đồng thời, mảng sách giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử cho thiếu niên, thanh niên và người lớn vẫn giữ được tinh thần dân tộc, yêu nước, đeo bám sát sao tôn chỉ, mục đích của đơn vị chủ quản (Thành Đoàn TPHCM) và NXB mà không phải NXB nào cũng làm được.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, NXB Trẻ đã mang đến cho bạn đọc một lượng tri thức mới, hiện đại thông qua mảng sách dịch, mua bản quyền từ nước ngoài trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Công tác chọn lựa sách đưa ra thị trường được thực hiện một cách kỹ càng, khoa học.

Ông Võ Văn Thưởng: 'Sớm thực hiện chiến lược sách quốc gia' ảnh 2 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tặng quà cho Nhà xuất bản Trẻ
Ông Võ Văn Thưởng: 'Sớm thực hiện chiến lược sách quốc gia' ảnh 3  Ông Nguyễn Minh Nhựt đại diện NXB Trẻ tặng quà Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương 
Ông Võ Văn Thưởng: 'Sớm thực hiện chiến lược sách quốc gia' ảnh 4
Ông Võ Văn Thưởng: 'Sớm thực hiện chiến lược sách quốc gia' ảnh 5

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên NXB Trẻ tại buổi thăm, làm việc sáng 9/2

Ông Võ Văn Thưởng cũng đánh giá cao NXB Trẻ khi đơn vị này đã đặt ra tầm nhìn về một nhà xuất bản thân thiện, hiện đại trong tương lai cho mọi người, đáp ứng nhiều nhu cầu.

Nói về chiến lược sách quốc gia theo kiến nghị của Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng NXB cần tập hợp một nhóm khoảng 4-5 người có tâm huyết, kinh nghệm sâu sắc cả về lịch sử lẫn hiện tại để nghiên cứu kỹ càng về vấn đề này. “Có thể tôi sẽ mời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng bàn thảo sâu với các anh chị, từ đó sẽ có cơ sở để tính toán, chỉ đạo sớm thực hiện chiến lược này”, ông Võ Văn Thưởng nói.

MỚI - NÓNG