Bổ nhiệm sai quy trình, Phó Chủ tịch VAFI:

Ông Vũ Quang Hải tiếp tục giữ chức ở Sabeco là vi phạm

Ông Vũ Quang Hải.
Ông Vũ Quang Hải.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI) Nguyễn Hoàng Hải cho rằng, việc Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thiếu gương mẫu, có biểu hiện vụ lợi trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động con trai là ông Vũ Quang Hải đã cho thấy những tố cáo của VAFI thời gian qua là đúng.

Theo ông Hải, với kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, nếu Bộ Công Thương không làm một cách công minh trong việc xử lý trong đó có trường hợp ông Vũ Quang Hải, VAFI sẽ tiếp tục có phản ứng.

Cũng theo đại diện VAFI, việc bổ nhiệm Quang Hải làm kiểm soát viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam; điều động, đề cử tham gia HĐQT và giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đều sai Luật Doanh nghiệp và Luật Phòng chống tham nhũng. Khi đã bổ nhiệm sai luật thì những quyết định này không có hiệu lực pháp lý. “Luật là luật. Với việc bổ nhiệm sai như vậy thì ông Vũ Quang Hải nếu tiếp tục làm việc tại Sabeco là vi phạm. Chức danh đã bổ nhiệm sai, trong trường hợp này cần thu hồi toàn bộ phần lương, thưởng của Vũ Quang Hải”, ông Hải đề nghị.

Liên quan đến ông Đào Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Công Thương, lãnh đạo VAFI cho rằng, ông Đào Văn Hải phải chịu trách nhiệm liên đới về các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011-2016 là đúng. Ông Đào Văn Hải là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nên phải nắm rõ các quy định về pháp luật, phải có trách nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm, quy hoạch, đánh giá, điều động nhiều cán bộ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.