Ông Lý Quang Diệu thăm Bình Dương

Ông Lý Quang Diệu thăm Bình Dương
Đến thăm tỉnh Bình Dương ngày 20/1, Bộ trưởng cố vấn Sinhgapore Lý Quang Diệu lưu ý lãnh đạo và các doanh nghiệp ở Bình Dương cần tìm hiểu, học tập kinh nghiệp của các DN nước ngoài để nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế một cách tự tin.
Ông Lý Quang Diệu thăm Bình Dương ảnh 1
Bộ trưởng cố vấn Xinhgapo Lý Quang Diệu thăm Bình Dương và Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore. Ảnh : TTXVN 

Ông Lý Quang Diệu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế-xã hội nhanh của tỉnh so với lần trước ông thăm Bình Dương vào năm 1997. Ông cũng quan tâm tìm hiểu nguồn nhân lực phát triển công nghiệp, công tác cải cách hành chính, công tác giáo dục-đào tạo của Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Sơn đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng cố vấn Lý Quang Diệu và sự quan tâm giúp đỡ của cá nhân ông cũng như lãnh đạo và nhân dân Singapore dành cho Việt Nam, nhất là tỉnh Bình Dương, mà biểu hiện cụ thể là sự thành công của Liên doanh xây dựng-phát triển Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP).

Ông Nguyễn Hoàng Sơn đề nghị Singapore tiếp tục hỗ trợ sinh viên Bình Dương có điều kiện học tập tiếng Anh để bổ sung nguồn nhân lực cho địa phương.

Cùng ngày, Bộ trưởng cố vấn Lý Quang Diệu đã đến thăm và nghe lãnh đạo Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) báo cáo tình hình phát triển trong 10 năm xây dựng-phát triển của hai Khu VSIP 1 và VSIP 2.

Ông Lý Quang Diệu thăm Bình Dương ảnh 2

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Cố vấn Singapore Lý Quang Diệu tối 19/1, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực của Singapore đối với thành phố trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, kinh tế và quản lý đô thị.

Theo ông Lê Thanh Hải, sự giúp đỡ của Singapore được thể hiện rõ nét trong các chương trình cấp học bổng học tiếng Anh cho cán bộ, công chức nhà nước của thành phố, thành lập “Ngôi nhà Việt Nam” tại Singapore để thu hút đầu tư và quảng bá du lịch thành phố, và quy hoạch giao thông đô thị.

Trao đổi với lãnh đạo thành phố, Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu nhấn mạnh thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Cố vấn Lý Quang Diệu cũng đã gặp gỡ đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, tham quan Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng và Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

MỚI - NÓNG