Ôtô 16 chỗ ép xe cảnh sát xuống ruộng khi bị truy đuổi

Chiếc xe chuyên dụng của CSGT huyện Phong Điền lọt sâu dưới ruộng sắn, hư hỏng nặng. Ảnh: P.Bửu.
Chiếc xe chuyên dụng của CSGT huyện Phong Điền lọt sâu dưới ruộng sắn, hư hỏng nặng. Ảnh: P.Bửu.
Bị truy đuổi, ôtô 16 chỗ lúc chạy đường quốc lộ, lúc chạy đường xã và cuối cùng ép xe cảnh sát lao xuống ruộng, khiến thượng úy 39 tuổi trọng thương. 

Sáng 11/5, đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã chỉ đạo điều tra, làm rõ một xe chuyên dụng của cảnh sát bị ôtô 16 chỗ gây tai nạn, rơi xuống ruộng trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước đó sáng 10/5, lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện xe khách 16 chỗ biển Thừa Thiên - Huế có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu lái xe dừng để kiểm tra giấy tờ. Tài xế không tuân thủ, mở cửa ném vỏ chai và nhiều vật dụng khác tấn công lại cảnh sát đang làm nhiệm vụ.

Đến 10h sáng cùng ngày, công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) nhận được yêu cầu phối hợp truy xét, bắt giữ khi ôtô này vào đến địa phận Huế.

Bị truy đuổi, lúc lái xe chạy đường quốc lộ, lúc vòng lên đường xã Phong Chương (Phong Điền), lúc qua xã Quảng Thái rồi đến Quảng Lợi (huyện Quảng Điền). Khi đến xã Phong An (Phong Điền), tài xế bất ngờ đánh lái, làm môtô chuyên dụng của cảnh sát giao thông tông thẳng vào trụ tiêu ven đường.

Lực ép mạnh khiến thượng úy Hồ Ngọc Anh (39 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Phong Điền) cùng môtô rơi xuống ruộng, bị thương nặng", ông Trần Công Phát, Phó trưởng công an xã Phong An nói và cho hay sau khi gây tai nạn lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thượng úy Anh phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đến sáng nay, Công an huyện Phong Điền cho hay, thượng úy Anh đã qua cơn nguy kịch. Riêng nhóm người và ôtô tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế củng cố hồ sơ, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG