Ôtô lao xuống ruộng, công nhân đập kính thoát thân

Công nhân đập cửa thoát hiểm ra ngoài sau khi ôtô lật ngang xuống ruộng. Ảnh: Mạnh Thắng/otofun.
Công nhân đập cửa thoát hiểm ra ngoài sau khi ôtô lật ngang xuống ruộng. Ảnh: Mạnh Thắng/otofun.
Sau khi ôtô lật ngang xuống ruộng, nhiều người la hét cầu cứu. Nhóm công nhân trong xe phải đập vỡ cửa kính thoát thân.

Tối 10/3, ôtô 54 chỗ chở công nhân một công ty ở Bắc Ninh di chuyển trên QL37 hướng ra cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn. Tới địa phận làng Dục Quang, thị trấn Bích Động (Việt Yên, Bắc Giang), xe bất ngờ đâm vào vệ đường, sau đó lật nghiêng xuống ruộng.

Anh Nguyễn Văn Lâm (30 tuổi) người chứng kiến cho biết, cửa lên xuống duy nhất của chiếc xe bị úp xuống ruộng có nước, bùn khiến toàn bộ những người bên trong không thể ra ngoài. Nhiều người tham gia giao thông chứng kiến hô hoán cứu hộ. Công nhân trong xe phối hợp với người dân ở ngoài đập cửa kính kéo từng người ra.

Hơn một giờ sau, toàn bộ số công nhân đưa ra ngoài, một số bị thương.

Tại hiện trường, ôtô nằm nghiêng dưới ruộng lúa cách vệ đường 5-6 m. Lực lượng cứu hộ tới ngay sau đó. Tuy nhiên, kích thước xe gặp nạn quá lớn nên chưa thể đưa lên bờ trong đêm.

Nhân chứng cho hay, ôtô gặp nạn đưa đón công nhân thường ngày. Vị trí xảy ra sự cố là điểm đen về tai nạn giao thông từng khiến nhiều người thương vong.

Trao đổi với PV, lãnh đạo đội CSGT huyện Việt Yên cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h ngày 10/3. Thời điểm trên, ôtô vừa rời điểm xuất phát đón công nhân đi làm ca tối. Tới địa phận thị trấn Bích Động, tài xế đánh lái tránh ôtô khác đi cùng chiều thì đâm vào vệ đường.

Theo quán tính, chiếc xe bị lật nghiêng và lao xuống ruộng. Trên xe có 9 người (5 nữ, 4 nam), trong đó tài xế bị gãy tay. Những người khác bị thương nhẹ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG