Ôtô tông vào vách núi: 3 người chết

Ôtô tông vào vách núi: 3 người chết
Do không làm chủ tốc độ khi đổ dốc, lái xe Phan Hữu Bé đã cho xe ô tô tông vào vách núi làm xe bị lật. Dầu thực vật trên xe đổ,xuống mặt đường làm một người đi xe máy bị té ngã.

Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đèo Cù Mông vào ngày 3/7. Xe ô tô mang biển số 38H - 1822 do Phan Hữu Bé (SN 1953), trú tại khối 5, phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An), điều khiển, hành trình từ miền Nam ra, đến đèo Cù Mông, đoạn km 1241 + 900, khi xe đang xuống đèo, do không làm chủ tốc độ, Bé đã cho xe ô tô tông vào vách núi.

Hậu quả là Phan Hữu Bé và Trần Ngọc Phúc (SN 1975), cùng trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh chết tại chỗ. Một người (chưa rõ danh tính) cũng thiệt mạng khi đang trên đường đưa đi cấp cứu.

Đáng lưu ý, lúc xe ô tô bị lật, dầu thực vật trên xe bị đổ, làm cho mặt đường trơn. Vừa lúc đó, anh Nguyễn Văn Hùng (1974), trú tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước (Bình Định) điều khiển xe máy biển số 77S3 – 8495, đi qua chỗ dầu trơn nên bị té ngã.

Hậu quả là anh Hùng bị chấn thương sọ não rất nặng. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng xử lý.

MỚI - NÓNG