Ôtô tông xe máy, 4 người trong gia đình tử vong

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.
Vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn tỉnh Quảng Trị khiến 4 người trong cùng một gia đình chết thảm, đau xót là cả thai nhi cũng tử vong cùng người mẹ.

Ngày 6/1, Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 5/1, tại km75+300 thuộc Đường 9, đoạn đi qua huyện Hướng Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong, một người bị thương nặng đang được cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định do xe ôtô mang BKS 74A-027.15, do tài xế Trương Văn Ánh (sinh năm 1977, trú tại xã Trung Chính, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) điều khiển chạy hướng Lao Bảo-Đông Hà. 

Khi đến địa phận nói trên đã tông vào xe máy BKS 74H1-122.70 đi cùng chiều do anh Lê Mậu Phước điều khiển, chở vợ là Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1981) đang mang thai được hơn 6 tháng và 2 con Lê Mậu Tấn (sinh năm 2007) và Lê Mậu Đạt (sinh năm 2004). 

Hậu quả của cú tông do ôtô trên gây ra đã khiến anh Phước và chị Thúy tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn này cũng khiến thai nhi tử vong cùng người mẹ. 

Cháu Lê Mậu Tấn tử vong trên đường đi cấp cứu, còn cháu Đạt bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hướng Hóa, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Trần Tĩnh
Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.