Phá dỡ công trình sai phép gặp khó khăn

Phá dỡ công trình sai phép gặp khó khăn
TPO - Sáng nay (15/5), UBND quận Ba Đình, Hà Nội, đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần sai phép công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh (vượt 5 tầng). Tuy nhiên, việc cưỡng chế đã không thực hiện được, do phương án mà quận thực hiện là phương án... thủ công(!).

Chiều 15/5, ông Bùi Văn Thông - Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết:

Sáng 15/5, UBND quận đã tổ chức cưỡng chế  công trình số 2/31 Nguyễn Chí Thanh do chủ đầu tư không nộp phương án tự phá dỡ theo quy định. Các thủ tục cưỡng chế đã được chủ đầu tư chấp hành nghiêm túc. Tuy nhiên lực lượng chuyên môn đã làm thử, nhưng không thể thực hiện được việc cưỡng chế .

“Đây là công trình lớn, không thể áp dụng phương pháp thủ công. Và quận đã không lường hết những khó khăn có thể gặp phải. Do vậy, lực lượng cưỡng chế đã lập biên bản, yêu cầu chủ đầu tư phải tự tháo dỡ theo quy định, báo cáo phương án với quận vào ngày thứ năm, 17/5 tới”- ông Thông nói.

Liên quan tới công trình số 4 Đặng Dung, ông Thông cho biết: đến nay, chủ đầu tư công trình vẫn chưa nộp phương án tự phá dỡ theo quy định.

Để đưa ra phương án xử lý công trình này, ngày 16/5 UBND quận sẽ họp, tống đạt quyết định cưỡng chế tới chủ công trình, nếu họ vẫn cố tình không nộp  phương án.

Theo ông Thông, quận Ba Đình đã yêu cầu các chủ công trình nộp phương án phá dỡ trước ngày 10/5, nhưng các chủ công trình trì hoãn, không thực hiện.

“Hiện chủ đầu tư mới đưa ra ý kiến là đang hợp đồng với đơn vị xây dựng để thực hiện việc tháo dỡ, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể”- ông Thông nói.

Tại cuộc họp ngày mai, 16/5, UBND quận Ba Đình sẽ bàn bạc, quyết định phương án cưỡng chế công trình số 4 Đặng Dung theo đúng tinh thần chỉ đạo của thành phố và các quy định của pháp luật.

Theo đó, thời hạn cuối cùng mà chủ đầu tư này được đưa ra phương án tự phá dỡ là ngày 17/5. Sau thời điểm đó, quận Ba Đình sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế. Phương án này sẽ được tính toán cẩn thận và khả thi.

MỚI - NÓNG